Bốn máy bay quân sự Nga được phát hiện gần Alaska

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo đã phát hiện và theo dõi bốn máy bay quân sự Nga trên không phận quốc tế gần Alaska vào ngày 6/2/2024.

"Bốn máy bay quân sự Nga xuất hiện gần Alaska hôm 6/2. Tuy nhiên, các máy bay này vẫn trong không phận quốc tế, không xâm phạm không phận Mỹ hay Canada", NORAD thông báo.

Bốn máy bay quân sự Nga được phát hiện gần Alaska ảnh 1

Thông báo của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cho biết hoạt động của các máy bay Nga diễn ra thường xuyên và không bị coi là một mối đe dọa.

NORAD không nêu chi tiết loại máy bay Nga nào được phát hiện hôm 6/2 và cũng không tiết lộ có điều tiêm kích giám sát nhóm chiến đấu cơ Nga hoạt động hay không. Tuy nhiên, bộ này nhấn mạnh rằng: "NORAD triển khai mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm các vệ tinh, radar trên mặt đất và trên không để theo dõi máy bay và thông báo các hành động thích hợp".

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này hôm 7/2 thông báo "Hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS của Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trong không phận trên vùng biển quốc tế Bering và Chukchi. Thời gian bay kéo dài khoảng 9 giờ. Các máy bay được hộ tống bởi chiến đấu cơ Su-30SM."

Trung tướng Sergey Kobylash - Tư lệnh lực lượng Hàng không tầm xa Nga, lưu ý rằng chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Ông nói thêm các phi công hàng không tầm xa thường xuyên bay qua vùng biển quốc tế ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Baltic và Thái Bình Dương.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG