Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
TPO - Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, sẽ được tổ chức gồm 1 phiên toàn thể, 3 phiên chuyên đề, trong hai ngày 18, 19/5/2019, tại thủ đô Hà Nội. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 129 năm ngày sinh của Người do T.Ư Đoàn tổ chức. Bên cạnh Hội thảo, còn có các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam - câu chuyện hòa bình” và Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi các môn khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019.

Ba phiên hội thảo chuyên đề sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều ngày 18/5, gồm: “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tại P.201, Hội trường 4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; “Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm; “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Phòng họp số 01 - B05, Trụ sở Bộ Công An.

Sáng 19/5, diễn ra phiên toàn thể Hội thảo khoa học quốc gia "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh", tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 1 Liễu Giai, Hà Nội, với sự tham gia của các nhà khoa học gạo cội, những người gắn bó với tuổi trẻ Việt Nam suốt 50 năm qua, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong thực hiện di chúc của Bác... Tại đây, các đại biểu tiếp tục thảo luận để làm rõ hơn, sâu sắc hơn những giá trị trong di chúc của Bác về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

 Chia sẻ thông tin về Hội thảo, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, quá trình biên tập, phản biện đến thời điểm này, Ban tổ chức đã chọn lựa 158 bài viết của các tác giả để đăng vào Kỷ yếu Hội thảo. “Đây là những bài viết rất công phu, có giá trị khoa học, thực tiễn cao”, anh Tuấn đánh giá và chia sẻ thêm, Hội thảo bàn về một vấn đề kinh điển nhưng T.Ư Đoàn có sự thiết kế, tổ chức theo hướng trẻ trung, sinh động hơn, gần gũi với bạn trẻ. Bên cạnh hội thảo, có triển lãm ảnh. Đặc biệt, tham gia hội thảo không chỉ có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý mà còn cả thanh niên, cán bộ đoàn được tham gia vào quá trình thực hiện, thảo luận tại hội thảo. Vì vậy sức lan tỏa hội thảo sẽ lan rộng hơn.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh xung quanh câu chuyện bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để bạn trẻ ngày nay tự soi lại mình, về sự nỗ lực, phấn đấu, khát khao, hoài bão vươn lên cống hiến như thế nào khi được sống trong điều kiện, môi trường đủ đầy.

MỚI - NÓNG