Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung cùng dự Đối thoại Shangri-La

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 và thăm chính thức Singapore từ ngày 31/5-4/6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết trong cuộc họp báo ngày 29/5.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung cùng dự Đối thoại Shangri-La ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ông Đàm cho biết, Bộ trưởng Lý sẽ có bài phát biểu về “Sáng kiến An ninh mới của Trung Quốc” tại Đối thoại Shangri-La, và gặp gỡ trưởng đoàn của các quốc gia tham dự sự kiện.

Trong chuyến thăm, ông Lý cũng sẽ có các cuộc gặp và trao đổi với quan chức chính phủ và Bộ Quốc phòng Singapore, phát ngôn viên cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo cho biết, Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ thăm Singapore trong chuyến công du khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La là diễn đàn quy tụ quan chức quốc phòng từ nhiều quốc gia để thảo luận tình hình an ninh khu vực. Diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 2-4/6.

Thông cáo cho biết, ông Austin sẽ gặp “các lãnh đạo chủ chốt” bên lề diễn đàn, để “thúc đẩy quan hệ đối tác quốc phòng của Mỹ trên khắp khu vực”, nhằm củng cố “tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm”.

Liệu ông Austin có gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore hay không vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Có thông tin nói rằng hai người sẽ không gặp nhau.

Trước khi trở thành bộ trưởng quốc phòng, ông Lý bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì việc mua máy bay và thiết bị quân sự từ Nga.

Theo Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG