Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Nhật – Úc phối hợp chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp nhau tại Hawaii ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng đồng cấp Nhật Bản Hamada Yasukazu và Úc Richard Marles nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ba quốc gia.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Nhật – Úc phối hợp chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc gặp nhau tại Hawaii ngày 1/10. (Ảnh: NHK)

Bộ trưởng Hamada cho rằng hợp tác chặt chẽ giữa ba nước chưa bao giờ quan trọng như hiện nay, để có thể duy trì và củng cố khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở, tự do và dựa trên luật lệ, NHK đưa tin.

Ba bộ trưởng nhất trí sẽ mở rộng các hoạt động huấn luyện chung, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và thiết bị quốc phòng.

Ông Hamada thông báo về kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản nhằm sửa đổi Chiến lược an ninh quốc gia và các chương trình quốc phòng liên quan vào cuối năm nay để có thể tăng đáng kể năng lực quốc phòng của Nhật Bản trong 5 năm tới. Ông cũng khẳng định Chính phủ Nhật quyết tâm duy trì đà tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Ba bộ trưởng nhất trí phối hợp chiến lược quốc phòng.

“Trong mấy thập kỷ qua, ba nền dân chủ chúng ta đã sát cánh để đóng vai trò mỏ neo cho sự ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên toàn cầu”, Bộ trưởng Lloyd nói, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên.

Bộ trưởng Hamada sau đó nói với báo chí rằng ông đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, như Quần đảo Solomon. Ông cũng khẳng định quyết tâm của Nhật Bản trong đóng góp vào hoà bình và ổn định khu vực bằng cách tăng cường hiện diện.

Ông Hamada còn cho biết ông đã nói về tầm quan trọng của việc giúp đỡ các nước trong khu vực xây dựng năng lực quốc phòng, như huấn luyện lực lượng, theo cách phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Úc.

Theo NHK
MỚI - NÓNG