Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề án dạy ngoại ngữ không đạt mục tiêu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn sáng 16/11. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn sáng 16/11. Ảnh Như Ý
TPO - Trước khi bước vào phiên chất vấn, đã có 59 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Là người chất vấn đầu tiên, ĐBQH Dương Minh Ánh (Hà Nội) đặt câu hỏi về đề án dạy ngoại ngữ giai đoạn 2008 - 2020. Nữ nghệ sĩ đang là Hiệu trưởng Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đặt câu hỏi với Bộ trưởng, liệu đến năm 2020 đề án này có đạt được mục tiêu như mong muốn? Trình độ ngoại ngữ học sinh, sinh viên còn cao hơn cả giảng viên, có phù hợp không?

Trả lời chất vấn về việc này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đề án dạy ngoại ngữ không đạt mục tiêu. Dạy và học ngoại ngữ là vấn đề lớn, có tính chất lâu dài, liên quan đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, cần có thời gian, chi phí rất lớn. Dù đã đề ra lộ trình cụ thể, đồng thời khẳng định quyết tâm cao thực hiện để đạt kết quả như mong muốn, song việc triển khai còn gặp nhiều vấn đề.

Bộ trưởng Nhạ thẳng thắn nhận trách nhiệm về việc này, đồng thời cho biết, đang rà soát, điều chỉnh cách tiếp cận, sau đó mới đến mục tiêu, làm sao để chương trình nội dung phải thống nhất, trong đó chú ý đào tạo đội ngũ giáo viên, vấn đề đặt lên hàng đầu. Đồng thời, phải làm sao để phương thức tổ chức giảng dạy nhiều người được hưởng lợi, ai cũng có thể tham gia, ai cũng được hưởng thành quả hội nhập. Trong đó, Bộ đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xã hội hóa, phải được xác định là tâm điểm. Việc điều chỉnh này, tới đây sẽ trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nhạ cũng cho hay, đề án ban đầu cũng đạt được những kết quả, xây dựng được chương trình triển khai ở địa phương và đặc biệt là đã rút ra được những bài học kinh nghiệm. Theo Bộ trưởng, kinh nghiệm từ Singapore cho thấy, khi đạt được trình độ cả nước nói tiến Anh, trung bình phải mất 38 năm, phải có lộ trình, bước đi.

Bộ trưởng khẳng định, nguyên tắc chung là thầy phải cao hơn về trình độ, tuy nhiên phải thừa nhận thực tế, học sinh học ngoại ngữ thường nhanh hơn, còn cán bộ công chức không phải ngày một ngày hai mà học được, vì thế cũng không nên cứng nhắc khi tuyển vào. Bộ trưởng Nhạ cũng nói thêm, sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ để cùng giải quyết vấn đề này.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.