Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta đã chậm 4-5 chu kỳ với điểm nóng nhóm truyền giáo Phục Hưng'

0:00 / 0:00
0:00
Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)
Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)
TPO - Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, khi phát hiện ca nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng thì đã chậm 4-5 chu kỳ.

Ngày 1/6, đoàn công tác của trung ương do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng đợt dịch tại TPHCM xuất phát từ nhóm truyền giáo Phục Hưng, có mức độ nguy nhiễm cao, khó kiểm soát nhất.

“Điểm nóng là nhóm điểm tôn giáo, chúng tôi đánh giá nguy hiểm nhất. Trường hợp đầu tiên phát hiện là ngày 13/5 đã có triệu chứng. Khi chúng ta phát hiện đã qua 13-14 ngày. Chu kỳ lây nhiễm của chủng virus Ấn Độ rất nhanh, có thể từ 2-3 ngày hoặc sớm hơn; phát tán mầm bệnh nhanh. Chúng ta chậm 4-5 chu kỳ. Lây nhiễm theo cấp số nhân, cực kỳ nguy hiểm. Có thể sắp tới sẽ còn phát hiện nhiều trường hợp không rõ nguồn lây vì chậm mấy chu kỳ. Do đó Thành phố phải làm quyết liệt hơn nữa, nếu không khó dập dịch” – ông Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta đã chậm 4-5 chu kỳ với điểm nóng nhóm truyền giáo Phục Hưng' ảnh 1

Nhiều điểm bị phong tỏa do liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 từ nhóm truyền giáo Phục Hưng

Cũng theo ông Long, dịch bệnh đã phát hiện ở cao ốc, văn phòng, là những nơi không gian kín, phát tán rất mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, đây là thời điểm quyết định để dập dịch. Các KCX, KCN không thể làm việc trực tuyến, nếu không kiểm soát, nguy cơ rất cao. Phải bảo vệ chặt chẽ, chống lây nhiễm vào các KCX, KCN. "TPHCM rất sáng suốt khi thực hiện giãn cách, phong tỏa" – ông Long nhìn nhận.

Bộ trưởng cũng lưu ý khi giãn cách phải nghiêm. Ngày trước là lây theo chuỗi, bây giờ lây mạnh hơn, lan ra xung quanh. Thành phố đã cách ly quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 theo Chỉ thị 16 là đúng nhưng theo chúng ta cần làm mạnh hơn; Phải sống chậm hơn nhưng vẫn đảm bảo sản xuất.

“Chúng ta đảm bảo hoạt động sản xuất thì phải tăng tốc các biện pháp kiểm soát. Tùy vào mức độ của từng địa phương để áp dụng các biện pháp cao hơn. Truy vết phải triệt để. Thành phố truy vết càng triệt để bao nhiêu, càng sớm bao nhiêu thì càng đỡ gánh nặng bấy nhiêu” - ông Nguyễn Thanh Long nói.

Về điều trị, TPHCM đã lên phương án 5.000 ca mắc nhưng ông Long đề nghị phải nâng lên; đồng thời phải chuẩn bị kịch bản mức cao hơn vì hiện nay là chủng virus Anh, Ân Độ, lây nhiễm rất nhanh, nhiều ca nặng.

Về vắc xin, việc bổ sung nhóm đối tượng Thủ tướng đã bổ sung. Nguồn vắc xin hiện nay rất khó khăn. Bộ y tế hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện cho TPHCM làm thủ tục nhập khẩu, vì vậy TPHCM khẩn trương đàm phán với đối tác cung cấp vắc xin. Vì cấp bách, Bộ đã bỏ một số thủ tục để tạo điều kiện nhập khẩu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.