Bó tay khi hàng nghìn người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày?

Bó tay khi hàng nghìn người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày?
TP - Theo Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng (BĐBP), chỉ tính riêng 9 cửa khẩu lớn trên tuyến biên giới Tây Nam, trung bình mỗi ngày có hơn ngàn người Việt được xác định xuất cảnh sang Campuchia để đánh bạc.

Bó tay khi hàng nghìn người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày?

Phá ổ bạc quý bà
> Mỗi ngày, hàng trăm người qua Campuchia đánh bạc

55 cửa khẩu - 54 sòng bạc

Theo Thượng tá Trần Văn Mích (Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Cục Cửa khẩu BĐBP), biên giới Việt Nam - Campuchia là biên giới mở, với 55 cửa khẩu lớn nhỏ. Đến giữa tháng 7-2011, trên phần đất bạn liền kề tuyến biên giới, đã có tới 40 casino và 14 trường gà, chưa kể hai casino sẽ được khai trương khu vực đối diện cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang).

“Mới đây, ba đơn vị thuộc Bộ Công an (C41, C45, A72) và hai đơn vị thuộc BĐBP (Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Cục Cửa khẩu) đã ký kế hoạch phối hợp các hoạt động, nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội khu vực biên giới Tây Nam” - Đại tá Lê Anh Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP)

Thượng tá Mích nhận định, tình trạng người Việt sang Campuchia đánh bạc rất khó ngăn chặn. Khi người dân đủ giấy tờ xuất nhập cảnh, các trạm kiểm soát không thể giữ họ lại.

Những người xuất nhập cảnh bằng chứng minh thư biên giới, giấy thông thành, họ không cần khai báo mục đích qua biên giới.

Chưa kể cư dân biên giới có thể qua biên giới trái phép, và đưa người ở ngoài khu vực biên giới xuất nhập cảnh trái phép.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong một tháng (15-6 đến 14-7-2011), trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, có gần 185 nghìn người xuất nhập cảnh; con số này trên cả hai tuyến biên giới giáp Lào và Trung Quốc là gần 148 nghìn người.

Tán gia, bại sản

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP), nhiều người Việt sang Campuchia đánh bạc bắt đầu từ sự tò mò, sau rồi cay cú, muốn gỡ gạc. Thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng quản lý các casino, trường gà rất tinh vi, khi các con bạc đã trắng tay trên đất khách thì đã muộn. Nhiều gia đình Nam Bộ đã phải bán nhà cửa, ruộng nương, rẫy cà phê, cao su để đánh bạc hoặc trả nợ. Nhiều bi kịch gia đình bùng phát, cùng những tệ nạn xã hội nảy sinh như trấn lột, trộm cướp…

Trinh sát Cục C45 Bộ Công an và Cục Phòng chống tội phạm ma tuý BĐBP vừa giải cứu 2 thanh niên Việt Nam bị trùm cờ bạc bên Campuchia chặt ngón tay, đe dọa giết chết nếu không trả nợ. Đó là Trương Toàn (SN 1986, ở quận 10, TPHCM) và Nguyễn Minh Tân (SN 1992, ở huyện Châu Thành, Bến Tre). Toàn và Tân từng nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, từng thua hàng trăm triệu đồng của gia đình.

Mới đây, do không trả được 5.000 USD vay của ông trùm, hai con bạc bị giữ nhiều ngày trên đất Campuchia, bị chặt một ngón tay. Chiều 19-7, trinh sát ập vào một ngôi nhà thuộc xã Bavet (TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) khống chế đối tượng canh giữ, giải thoát cho Nguyễn Minh Tân. Còn Trương Toàn thì bị một số đối tượng đưa về Việt Nam, giam giữ ở Bình Dương rồi Bình Phước. Trưa 19-7, Toàn may mắn trốn khỏi nơi giam giữ...

Nhiều người VIệt đến casino Ha Tien Vegas đánh bạc (nguồn Internet)
Nhiều người Việt đến casino Ha Tien Vegas đánh bạc (nguồn Internet).

Chủ sòng là ai?

Theo thượng tá Mích, hầu hết người điều hành, quản lý các casino, trường gà bên đất Campuchia giáp Việt Nam là người Việt, thường là người từ miền Bắc vào. Tuy nhiên, những ông chủ thực sự đứng phía sau là người nước sở tại, thậm chí có sự tham gia, chỉ đạo của những ông trùm đến từ một nước lớn trong khu vực.

Chẳng hạn, các ông chủ 10 casino, trường gà giáp biên giới An Giang đều là người Campuchia. Trong số họ, không ít người có vị trí quan trọng ở địa phương, có quan hệ với giới quân đội và chính quyền. Một số người thuộc lực lượng vũ trang cũng góp cổ phần và tham gia bảo vệ an ninh. Các casino thường được bố trí thành nhiều khu vực đánh bạc, đá gà, vũ trường… Trung bình một ngày, khoảng 250 - 400 người Việt qua các cửa khẩu ở An Giang để vào Campuchia đánh bạc.

Hai tụ điểm cờ bạc khá “nổi” dọc tuyến biên giới An Giang là trường gà thuộc tỉnh Cần Đal (Campuchia), đối diện xã Phú Hữu (huyện An Phú), cách đường biên giới 200m. Trường gà này khai trương tháng 7-2010, do một trưởng đồn cảnh sát quản lý, với 12 nhân viên phục vụ, 8 lính bảo vệ. Tại khu vực đối diện xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), có casino do một người Campuchia tên Chia K. làm chủ, có sự tham gia của một nhóm người Việt ở thị xã Tân Châu, với hai hình thức cờ bạc là đá gà và tài xỉu. Casino này có 37 nhân viên, trong đó có 10 bảo vệ thuộc lực lượng vũ trang.

Chưa có chế tài xử lý

Theo thượng tá Mích, hiện chưa có chế tài xử lý các đối tượng sang Campuchia đánh bạc. Trên đất bạn, người Việt đánh bạc không bị coi là phạm tội. Công an hai nước chưa có thỏa thuận dẫn độ cũng như trao đổi nghiệp vụ trong đấu tranh với các đối tượng này. Thượng tá Mích cho rằng, trước mắt, chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giáo dục, vận động là chính.

Được biết, các lực lượng Công an và BĐBP Việt Nam đã có kế hoạch tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định những đối tượng cầm đầu để đấu tranh ngăn chặn, kết hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, đường qua lại biên giới, hạn chế thấp nhất việc xuất cảnh trái phép để đánh bạc. Biện pháp lên danh sách những đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành xuất nhập cảnh sang Campuchia nhiều lần trong thời gian ngắn để theo dõi, cũng được tính đến, để có thể hạn chế cấp giấy tờ xuất cảnh đối với họ.

“BĐBP sẽ phối hợp với công an và chính quyền địa phương dọc tuyến biên giới đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhằm hạn chế và chấm dứt các hoạt động tệ nạn xã hội, trong đó có cờ bạc. BĐBP cửa khẩu cùng Hải quan sẽ đẩy mạnh phát hiện, xử lý những trường hợp vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép qua cửa khẩu” - Thượng tá Mích nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG