Bộ Tài chính bổ nhiệm Chánh Thanh tra mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Huy Trường
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Huy Trường
TPO - Bộ Tài chính vừa bổ nhiệm ông Trần Huy Trường giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ, thay ông Trần Văn Vượng nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều 27/2, Bộ Tài chính đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tới dự và trao các quyết định này.

Tại đây, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Quyết định nghỉ hưu theo quy định đối với ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính kể từ ngày 1/3/2020.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Huy Trường giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Tài chính kể từ ngày 1/3/2020.

Thay mặt Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chúc mừng và cảm ơn ông Trần Văn Vượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và Lãnh đạo Bộ giao trong suốt quá trình công tác từ năm 1984 đến nay.

Lãnh đạo Bộ Tài chính hy vọng tân Chánh Thanh tra Trần Huy Trường sẽ phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm trong những năm công tác tại Bộ Tài chính, phát huy truyền thống đoàn kết của Thanh tra, tiếp tục giúp Bộ hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Chia sẻ sau khi nhận quyết định, ông Trần Huy Trường hứa sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng chung sức, đồng lòng với các cán bộ, công chức Thanh tra phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.