Bổ sung 27 Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa cho các đồng chí ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mới hiệp thương.
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa cho các đồng chí ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mới hiệp thương.
TPO - Ngày 16/7, tại Cần Thơ, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5- Khóa IX (mở rộng) đã bế mạc.

Anh Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tham dự và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã nghe những tham luận chia sẻ về những mô hình, giải pháp hay trong phong trào sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nổi bật như tham luận mô hình Ngày hội sinh viên 5 tốt (Hội Sinh viên Trường Đại học Huế), giải pháp đẩy mạnh tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo, hội nhập (Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh); công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên (Trường Đại học Cần Thơ).

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã thông báo kết quả kiện toàn nhân sự Ban Thư ký, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Theo đó, Ban Chấp hành đã hiệp thương thống nhất cho rút tên 29 ủy viên Ban Chấp hành và 3 ủy viên Ban Kiểm tra; bổ sung 27 ủy viên Ban Chấp hành, 7 ủy viên Ban Thư ký, 03 ủy viên Ban Kiểm tra và 2 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên cũng đã trao Giải thưởng 9/1 năm 2016 cho 4 tập thể có giải pháp, mô hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016. Trung ương Hội Sinh viên cũng tặng cờ cho 11 đơn vị có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen cho 9 đơn vị xuất sắc và 23 đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong, đánh giá cao những mô hình, giải pháp sáng tạo của sinh viên trong công tác Hội và phong trào sinh viên, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập và khởi nghiệp. 

Anh Lê Quốc Phong lưu ý các cấp Hội Sinh viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo môi trường hỗ trợ sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt và thể lực tốt), đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích giúp sinh viên phát huy sự sáng tạo, năng khiếu, sở trường của bản thân; đa dạng các phong trào, diễn đàn trang bị kỹ năng hội nhập và khởi nghiệp cho sinh viên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.