Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ tang Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Lễ tang Bộ Quốc phòng (BQP) chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và các Tổng cục trực thuộc BQP, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội…

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng, Phó Ban tổ chức Lễ tang BQP báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Ban tổ chức Lễ Quốc tang cấp Nhà nước, BQP đã kịp thời chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, đơn vị và phối hợp với các bộ, ngành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức Lễ tang BQP đã chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, tổ chức và đưa tin về Lễ viếng, Lễ truy điệu, tổ chức hành quân di quan đưa linh cữu Đại tướng về nơi an táng và tổ chức Lễ an táng Đại tướng bảo đảm đúng theo quy định Quốc tang, đúng kế hoạch đề ra.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng khẳng định, Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trang trọng, đúng nghi thức Lễ Quốc tang, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Việt Nam và sự cảm phục của bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, cùng với đánh giá cao những kết quả của các lực lượng: Quân đội, Công an, Hàng không dân dụng trong chuẩn bị và phục vụ Tang lễ Đại tướng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng sẽ đề nghị Nhà nước có văn bản pháp luật cụ thể nhằm quy định việc quản lý, bảo vệ khu an nghỉ của Đại tướng.

Trước khi có văn bản pháp luật nói trên, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ đội Biên phòng, cụ thể là Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối khu an nghỉ của Đại tướng và làm tốt công tác phối hợp với Bộ CHQS và Công an tỉnh Quảng Bình bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cũng nhất trí đề nghị tặng Huân chương Lao động cho Khoa A11 (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vì đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe Đại tướng.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG