Bộ Quốc phòng có 3 Đại tướng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm và tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm và tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.
TP - Chiều 5/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Như vậy, đến nay Bộ Quốc phòng có 3 Đại tướng (gồm cả Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh).

Cũng liên quan đến nhân sự ở Bộ Quốc phòng, trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng ký các quyết định bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cả 4 người được bổ nhiệm đều là Ủy viên Trung ương Đảng và có quân hàm là Trung tướng. 

Cụ thể những người được bổ nhiệm gồm: Trung tướng Lê Chiêm, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh Quân khu 7.

MỚI - NÓNG