Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị của Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị.
Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị.
Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết của Chính phủ tháng 7/2015 và triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 8/2015.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Dự Hội nghị còn có Thượng tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh.

Trong tháng 7, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo nắm chắc tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển; chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch bảo đảm an toàn, nhất là huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ diễu binh diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Quốc phòng đã ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Triển khai các lực lượng, phương tiện, tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Các lực lượng chuyên trách đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, trên các vùng biển, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 690 vụ/861 đối tượng.

Toàn quân đã thăm, tặng quà 5.700 thương binh, thân nhân liệt sỹ, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 39 nghìn lượt người, hỗ trợ trên 10 nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm. Tình hình chính trị tư tưởng và đời sống bộ đội ổn định; công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị của Bộ Quốc phòng ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh nghe báo cáo tại hội nghị.

Trong tháng 8, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình có liên quan đến quốc phòng - an ninh; chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là huấn luyện cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Các học viện, nhà trường xét tuyển, báo gọi nhập học các đối tượng năm học 2015 - 2016 theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia, giữ vững ổn định đời sống bộ đội…

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương cấp ủy, chỉ huy các cấp, cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của các cấp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết của Chính phủ trong tháng 7, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu trong tháng 8, toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có chất lượng các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ huy điều hành quân đội là lực lượng nòng cốt sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia cả trên bộ, trên không, trên biển; phối hợp với lực lượng công an triển khai Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và các vùng biên giới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, chiến tranh, chất độc da cam, xóa đói giảm nghèo; huấn luyện quản lý chỉ huy điều hành tốt lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành…

Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì hội nghị của Bộ Quốc phòng ảnh 2

Đại tướng Phùng Quang Thanh kết luận hội nghị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tập trung hoàn thiện các thể chế, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh về Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, Luật Sỹ quan sửa đổi, Luật Dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng, tiến độ; đẩy mạnh cải cách hành chính đúng quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm, nhất là đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Theo Theo mod.gov.vn
MỚI - NÓNG