Bộ Nội vụ bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho ông Nguyễn Ánh Chức. Ảnh BNV
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho ông Nguyễn Ánh Chức. Ảnh BNV
TPO - Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác; đồng thời bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Ông Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban. Thứ trưởng đề nghị ông Nguyễn Ánh Chức tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy sức mạnh tập thể và năng lực của bản thân, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ, bồi dưỡng các thế hệ kế cận về phẩm chất, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức khẳng định quyết tâm nỗ lực, phấn đấu để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trên cương vị mới.

Trong thời gian này, Bộ Nội vụ cũng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.