Bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
TPO- Sáng nay, 14/8, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Dự lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Quang Huy
Ông Nguyễn Quang Huy.

Theo quyết định, ông Nguyễn Quang Huy (SN 1960), Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Tự Cấp (SN 1961), Phó Bí thư Huyện ủy Đan Phượng và ông Nguyễn Thế Toàn (SN 1960), Phó Bí thư thường trực Quận ủy Cầu Giấy được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội gồm Trưởng Ban và không quá 3 Phó Trưởng Ban. Cơ cấu tổ chức có Văn phòng Ban, Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính với khoảng 30 cán bộ.

Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan tham mưu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ TP Hà Nội; có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu, giao nhiệm vụ cho Ban Nội chính, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, cán bộ Ban Nội chính Thành ủy phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ Ban Nội chính Thành ủy phải hết sức gương mẫu, trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, trung thực, công tâm, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích riêng nào. Tinh thần trách nhiệm, ý chí của cán bộ Ban Nội chính phải rất cao bởi công việc của các đồng chí thường xuyên có sự va chạm, môi trường làm việc hàng ngày luôn đòi hỏi phải có sự giữ gìn, hy sinh, chịu đựng.

“Niềm vui của các đồng chí chỉ có được khi giải quyết thành công vụ việc, góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội, làm lành mạnh trong sạch bộ máy và con người. Đấy là cái vui lớn nhất, cái vui sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì làm việc này, chắc là ít khi mà cũng không dám vui vẻ ở những nơi ăn uống, tiệc tùng…” – Bí thư Phạm Quang Nghị nhắc nhở.

Điểm những việc khó mà thành phố đã làm được, Bí thư Thành uỷ cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều việc còn chậm trễ, kéo dài hang chục năm, chưa xử lý dứt điểm như dự án Công viên Đống Đa, khắc phục sai phạm tại công viên Tuổi Trẻ, dự án Hồ Ba Mẫu...

Nhắc lại bài học vụ tiêu cực tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Bí thư Thành uỷ cho rằng có những việc tưởng như không xảy ra nhưng vẫn xảy ra. Chính vì vậy, Ban Nội chính phải cố gắng, quyết tâm cao nhất và phải thực sự tinh thông nghiệp vụ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.