Bộ Giao thông lại yêu cầu địa phương bỏ quy định gây khó lưu thông

0:00 / 0:00
0:00
Phương tiện ùn tắc tại cửa ngõ Cần Thơ do địa phương thêm nhiều quy định gây khó cho hoạt động vận tải.
Phương tiện ùn tắc tại cửa ngõ Cần Thơ do địa phương thêm nhiều quy định gây khó cho hoạt động vận tải.
TPO - Trước việc còn một số địa phương “vẽ” thêm quy định về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 với tài xế xe chở hàng, dẫn tới hoạt động vận tải bị ùn ứ những ngày qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiếp tục có công điện đề nghị địa phương bỏ các quy định trên.

Tối 26/8, Bộ GTVT tiếp tục có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành rà soát, bãi bỏ các quy định do địa phương ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Trước đó, Bộ GTVT đã phải nêu tên một số địa phương “vẽ” thêm quy định khác hướng dẫn của các bộ ngành, gây khó khăn cho lưu thông hàng hoá, như Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu…

Do đó, ngày 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19 đã yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các tỉnh thành thống nhất việc lưu thông hàng hoá. Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai theo Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng.

Bộ GTVT đề nghị các địa phương thực hiện kiểm soát hoạt động vận tải theo đúng hướng dẫn của bộ này ban hành ngày 24/8, bãi bỏ các văn bản chỉ đạo áp dụng thêm thủ tục chưa đúng hướng dẫn của bộ và chỉ đạo của Thủ tướng. Các địa phương phải báo kết quả rà soát, bãi bảo các quy định trên về Bộ GTVT trước 15h ngày 28/8 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ GTVT, Công Thương, NN&PTNN, Y tế… đã liên tục có các văn bản hướng dẫn về kiểm soát hoạt động vận tải phòng chống dịch. Trong đó đã nêu rõ tất cả tuyến đường đều là “luồng xanh”, mọi hàng hoá đều thiết yếu (trừ hàng cấm), tất cả xe tải đều được lưu thông (ưu tiên xe có thẻ nhận diện mã QR). Tuy nhiên, khi xuống địa phương vẫn không thực hiện thống nhất, với nhiều quy định thêm gây khó khăn cho lưu thông hàng hoá.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).