Những địa phương 'vẽ' thêm quy định khiến lưu thông hàng hóa ùn tắc

0:00 / 0:00
0:00
Những địa phương 'vẽ' thêm quy định khiến lưu thông hàng hóa ùn tắc
TPO - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ nay mọi tuyến đường đều là luồng xanh, dù cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ hay đường thôn, xã không phân biệt.

Tại TP.Cần Thơ: Lập đội lái xe trung chuyển trong nội đô, xe nào không có lái xe riêng trong nội đô phải giao xe cho đội này lái vào nhưng, nhưng đội tài xế này không đủ người để phục vụ hết lượng xe có nhu cầu và tốn thêm chi phí cho doanh nghiệp. Các xe từ địa phương khác muốn vào Cần Thơ phải đăng ký trước, kể cả xe chỉ đi qua địa phương này để tới tỉnh thành khác và phải tập trung tại điểm tập kết cố định để trung chuyển, giao nhận hàng.

Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang: Yêu cầu tất cả các xe đi qua chốt kiểm soát dịch phải test nhanh COVID-19 tại chỗ, kể cả với lái và phụ xe đang có xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Hải Phòng: Tất cả người vào Thành phố bắt buộc phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính theo phương pháp PCR (không chấp nhận test nhanh), đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin; phải có văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Quảng Ninh: Yêu cầu lái xe phải có xét nghiệm PCR trước 48 giờ (không chấp nhận test nhanh, trong khi Bộ Y tế quy định hiệu lực của xét nghiệm là 72 giờ); khuyến khích lái xe tiêm 2 mũi. Riêng người từ tỉnh khác về Quảng Ninh phải đủ cả 2 điều kiện trên; nếu ở tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 15, 16 phải cách ly tập trung 14 ngày và thêm 7 ngày tại nhà.

Hà Tĩnh: Yêu cầu lái xe đi vào địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR trong thời hạn tối đa 48 giờ (không chấp nhận test nhanh, Bộ Y tế quy định hiệu lực của xét nghiệm là 72 giờ).

Hải Dương: Đóng Quốc lộ 38 do liền kề với huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đang áp dụng Chỉ thị 16, để ngăn không cho xe qua lại giữa 2 tỉnh.

Bạc Liêu: Yêu cầu xe chở hàng đường bộ phải có phương án vận chuyển hàng hóa (theo mẫu). Các trường hợp còn lại của hoạt động vận tải, Sở GTVT được giao hướng dẫn, trực tiếp giải quyết và thông báo đến các địa phương trong tỉnh.

Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương: Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Các địa phương bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp…

Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn về vận tải hàng hóa trong thời gian dịch COVID-19 áp dụng thống nhất toàn quốc, nhưng địa phương vẫn “vẽ” thêm quy định, nên tình trạng ùn tắc cửa ngõ tại một số địa phương, hàng hóa khó khăn trong lưu thông vẫn xảy ra. Chiều 25/8, Bộ GTVT tiếp tục có văn bản đề nghị địa phương thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ này.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ nay mọi tuyến đường đều là luồng xanh, dù cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ hay đường thôn, xã không phân biệt. Tất cả hàng hóa đều thiết yếu, dù phục vụ sinh hoạt hay sản xuất cũng như nhau, chỉ trừ hàng cấm.

Tất cả xe chở hàng đều được lưu thông, nhưng xe có thẻ nhận diện mã QR được ưu tiên nhanh nhất qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, tiền kiểm và hậu kiểm tại nơi giao nhận hàng, hạn chế kiểm tra trên đường. Xe không có thẻ nhận diện mã QR cũng được lưu thông bình thường, nhưng sẽ chịu kiểm tra chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.