Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường

Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường năm học mới.
Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường năm học mới.
TPO - Năm nay học sinh kết thúc năm học vào 15/7, do đó để học sinh có thời gian nghỉ hè, Bộ GD&ĐT đang cân nhắc phương án sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021, lùi thời gian tựu trường so với mọi năm.

Ngày 16/6, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), ông Nguyễn Xuân Thành cho hay, năm nay học sinh toàn quốc nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 kéo dài nhiều tháng liền, do đó Bộ GD&ĐT phải điều chỉnh chương trình khung năm học đến 15/7.

Tuy nhiên, sau đó các địa phương lại bắt tay vào tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 9-10/8. Sau đó, giáo viên các trường còn phải tổ chức chấm thi... “Vì thế, Bộ đang tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, sớm nhất không phải là ngày 1/8 mà sẽ là sau ngày 15/8”, ông Thành nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, trong năm học tới, Bộ sẽ tiếp tục tinh giản chương trình SGK để chương trình được tinh gọn, nhẹ nhàng hơn, học sinh có thời gian nghỉ hè kéo dài hơn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.