Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 7/12, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban công tác tháng 11, Bộ GD&ĐT công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đối với PGS.TS Huỳnh Văn Chương.

Trước khi được bổ nhiệm, PGS Huỳnh Văn Chương là Chủ tịch Hội đồng Đại học (ĐH) Huế.

Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương

PGS Huỳnh Văn Chương sinh ngành 1/1/1973 tại Tam Trà, Núi Thành, Quảng Nam.

Cục Quản lý chất lượng là đơn vị có quy mô lớn với nhiều chức năng nhiệm vụ, thách thức công việc và tác động xã hội lớn. Hàng năm Cục đảm nhiệm là bộ phận thường trực chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học sinh giỏi và nhiều nhiệm vụ khác.

Về chuyên môn, nghiệp vụ, PGS Huỳnh Văn Chương là kỹ sư Quản lý đất đai. Từ năm 1996 đến năm 2017, ông là giảng viên, Trưởng khoa, rồi Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.

Năm 2017, PGS Huỳnh Văn Chương được bổ nhiệm là Phó giám đốc ĐH Huế đến năm 2021.

Từ tháng 2/2021, ông được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế cho đến khi được Bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT.

Người tiền nhiệm của PGS Huỳnh Văn Chương chính là PGS. TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT. PGS Mai Văn Trinh giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng từ ngày 1/9/2013 đến đầu tháng 11/2021.

Sau khi ông Mai Văn Trinh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Cục Quản lý chất lượng hiện do ông Lê Mỹ Phong, phó cục trưởng, phụ trách cho tới khi có nhân sự mới đảm nhiệm chức cục trưởng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.