Bộ GD-ĐT hỗ trợ ngành giáo dục Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Sáng 25/10, đoàn công tác Bộ GD-ĐT do thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà ủng hộ khắc phục bão lũ cho ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện công đoàn giáo dục Việt Nam và lãnh đạo Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ GD-ĐT cũng có mặt tại buổi làm việc. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, dự làm việc và tiếp nhận quà của Bộ GD-ĐT có ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở GD-ĐT và các phòng, ban của sở. 

Bộ GD-ĐT hỗ trợ ngành giáo dục Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 1

Bộ GD-ĐT, công đoàn giáo dục Việt Nam ủng hộ ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 200 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo với đoàn công tác về những thiệt hại của ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế trong các đợt bão lũ vừa qua và những nỗ lực của tỉnh, ngành giáo dục trong việc khắc phục hậu quả lụt bão.

Thay mặt đoàn công tác, thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao việc chủ động ứng phó với bão lũ của ngành giáo dục và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền trong tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên toàn ngành để khắc phục kịp thời hậu quả bão lũ. Thứ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn, mất mát to lớn của ngành do bão lũ gây ra nhất là những thiệt hại cơ sở vật chất trong trường học, sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh. Đồng chí Ngô Thị Minh đề nghị lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ để sớm ổn định công tác dạy và học.

Dịp này, thứ trưởng Ngô Thị Minh, thay mặt cho Bộ GDĐT, công đoàn giáo dục Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ngành giáo dục Thừa Thiên Huế và 100 triệu đồng cho công đoàn đại học Huế để góp phần khắc phục bão lũ.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ ngành giáo dục Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 2

Bộ GD-ĐT trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ trường mầm non Phú Tân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão lũ.

Cũng trong sáng 25/10, thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cô giáo Ngô Thị Thanh Nhàn là vợ liệt sĩ Trương Anh Quốc, đã hi sinh khi tham gia đoàn cứu hộ, cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển cô giáo Nhàn từ huyện Phong Điền về dạy học tại thành phố Huế để tiện chăm lo gia đình.

Bộ GD-ĐT hỗ trợ ngành giáo dục Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 3 Thứ trưởng Ngô Thị Minh đến thăm cô giáo Ngô Thị Thanh Nhàn, vợ liệt sĩ Rào Trăng 3
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.