Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu

TPO - Hàng nghìn trái pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn Hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, sẽ diễn ra vào tối nay (27/11), tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu.
Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 1

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai trận địa pháo hoa, chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 vào tối nay (27/11) tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 2

Trận địa pháo hoa được nhân viên kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhận thực hiện.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 3

Hàng nghìn trái pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn Hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 4

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội Văn Hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra sau chương trình Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch, với số lượng 90 giàn.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 5

Pháo hoa sẽ được bắn với thời lượng không quá 15 phút.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 6

Nhân viên kỹ thuật kết nối dây từng thùng pháo tầm thấp với bảng điều khiển tổng một cách chính xác nhất.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 7

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022). Thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về “đất và người” Bạc Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và văn hóa, du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Bộ đội hối hả lắp hàng nghìn trái pháo cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch ở Bạc Liêu ảnh 8

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội cấp tỉnh, với sự tham gia khoảng 800 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sự kiện chính diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 29/11.