Bộ đội Cối 100 tăng cường đi chống dịch trên biên giới An Giang

0:00 / 0:00
0:00
Sáu cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cối 100 bày tỏ quyết tâm lên đường chống dịch
Sáu cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cối 100 bày tỏ quyết tâm lên đường chống dịch
TPO - Đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, 6 cán bộ, đoàn viên của Tiểu đoàn Cối 100, Sư đoàn 330 đã viết đơn tình nguyện lên biên giới “chia lửa” với Bộ đội Biên phòng tại các chốt chống dịch.

Biên giới Tây Nam thời gian qua “tăng nhiệt” bởi những nguy cơ hiện hữu của dịch COVID-19. Riêng tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Trong đó, các huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu thường xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, sông, rạch…

Nhằm gia cố thêm cho “phòng tuyến” ở An Giang của lực lượng Biên phòng, Sư đoàn bộ binh 330 (Quân khu 9) chỉ đạo Tiểu đoàn Cối 100mm lựa chọn 6 cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường chi viện cho 6 chốt Biên phòng, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 30/5.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330, ngay khi vừa triển khai, rất nhiều cán bộ trẻ và chiến sĩ đã đăng ký tình nguyện tham gia nhiệm vụ đặc biệt này.

“Đây là lần đầu tiên Sư đoàn tăng cường cán bộ, chiến sĩ đi biên giới chống dịch. Đây không chỉ là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm của tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của người lính Cụ Hồ”, Thượng tá Huy cho biết.

Bộ đội Cối 100 tăng cường đi chống dịch trên biên giới An Giang ảnh 1

Chuẩn bị thiết bị, khí tài chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ chống dịch trên biên giới

Là sĩ quan đầu tiên của tiểu đoàn đăng ký tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch, Trung úy Danh Ngọc Tiến (Trung đội trưởng Trung đội Chỉ huy, Tiểu đoàn Cối 100) chia sẻ: “Chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định đây là cuộc chiến lâu dài, các đảng viên đi chuyến này đã chuyển sinh hoạt đảng về các chốt Biên phòng. Tôi và đồng đội quyết tâm không chùn bước, nỗ lực cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hừng hực khí thế trước khi lên đường, Trung sĩ - đoàn viên Nguyễn Văn Nhịn (Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Cối 100) cho biết, anh đã được phổ biến, tập huấn những kiến thức phòng chống dịch và các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại chốt Biên phòng.

“Đi biên giới chuyến này, chúng tôi mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng. Bên cạnh hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân sinh sống trên biên giới về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để họ không lơ là...”, Trung sĩ Nguyễn Văn Nhịn nói.

Bộ đội Cối 100 tăng cường đi chống dịch trên biên giới An Giang ảnh 2

Chiến sĩ Tiểu đoàn Cối 100 sắp xếp quân trang cá nhân trước khi lên đường

Bộ đội Cối 100 tăng cường đi chống dịch trên biên giới An Giang ảnh 3

Trước giờ lên đường chi viện chống dịch

MỚI - NÓNG