Bồ Đào Nha trước kỉ lục vô tiền khoáng hậu

Bồ Đào Nha trước kỉ lục vô tiền khoáng hậu
Trong các giải đấu lớn của UEFA và FIFA tổ chức nhiều năm qua, có hơn 100 đội xếp thứ 3 đã giành quyền lọt vào vòng knock-out. Có điều, chưa đội nào trong số đó từng giành chức vô địch. Bồ Đào Nha đang có cơ hội phá vỡ cái dớp đó.

Việc UEFA tăng số đội tham dự EURO lên 24 dẫn tới lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này có 4 đội xếp thứ 3 ở vòng bảng giành quyền đi tiếp. Một trong số đó đang đứng trước cơ hội ghi tên vào lịch sử như đội bóng xếp thứ 3 vĩ đại nhất.

Bồ Đào Nha đã hòa cả 3 trận ở bảng F để rồi xếp vị trí thứ 3 sau Iceland và Hungary. Họ cùng với Slovakia, Bắc Ireland và CH Ireland trở thành 4 đội xếp thứ 3 có kết quả tốt nhất giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên khác với những đội bóng trên, người Bồ xuất sắc vượt qua lần lượt Croatia, Ba Lan và Xứ Wales để đường hoàng tiến vào chung kết gặp chủ nhà Pháp.

Bồ Đào Nha trước kỉ lục vô tiền khoáng hậu ảnh 1 Ronaldo và đồng đội đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên xếp thứ 3 vòng bảng vô địch một giải đấu lớn của FIFA và UEFA

Thắng trận chung kết, người Bồ sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử được ăn mừng một chức vô địch giải đấu lớn. Chưa hết, họ còn có cơ hội trở thành đội thứ 3 vòng bảng đầu tiên lên ngôi cao nhất, tính cả ở EURO, World Cup và các giải đấu tương tự khác như World Cup nữ, EURO nữ hay futsal.

Tổng cộng, có 102 đội xếp thứ 3 vòng bảng giành quyền vào vòng knock-out các giải đấu của FIFA và UEFA, trong đó:

Vô địch: 0

Vào chung kết: 4 (bao gồm cả Bồ Đào Nha 2016)

Vào bán kết: 12

Vào tứ kết (chỉ tính những giải có 24 đội tham dự): 8

Bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên: 78

THỐNG KÊ CỤ THỂ TỪNG GIẢI ĐẤU

EURO nữ: 2009–13 (12 đội, 3 kỳ)

2009: Anh á quân, Na Uy vào bán kết

2013: Đan Mạch vào bán kết, Iceland vào tứ kết (cũng là vòng loại đầu tiên)

World Cup: 1986–94 (24 đội, 3 kỳ)

Các đội thứ 3 xuất sắc nhất

1986: Bỉ xếp thứ 4

1990: Argentina á quân

1994: Italia á quân

World Cup nữ: 1991–93 (12 đội, 2 kỳ), 2015 (24 đội)

Không đội nào xếp thứ 3 thắng ở vòng knock-out

Olympic nữ: 2004 (10 đội), 2008–12 (12 đội, 2 kỳ)

Các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

2008: Nhật xếp thứ 4

2012: Canada xếp thứ 3

U20 World Cup: 1997 - nay(24 đội, 10 kỳ)

Các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

1999: Uruguay xếp thứ 4

2001: Paraguay xếp thứ 4

2009: Costa Rica xếp thứ 4

2013: Ghana xếp thứ 3

2015: Senegal xếp thứ 4

U17 World Cup: 2007– nay (24 đội, 5 kỳ)

Các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

2013: Thụy Điển xếp thứ 3

2015: Bỉ xếp thứ 3

U20 World Cup nữ: 2002–04 (12 đội, 2 kỳ)

Không đội nào xếp thứ 3 thắng ở vòng knock-out

Futsal World Cup: 2012– nay (24 đội, 1 kỳ)

Không đội nào xếp thứ 3 thắng ở vòng knock-out.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG