'Binh pháp' để Bồ Đào Nha hạ Pháp ở chung kết

Các cầu thủ Bồ Đào Nha luyện tập trước trận chung kết.
Các cầu thủ Bồ Đào Nha luyện tập trước trận chung kết.
TPO - Bồ Đào Nha chưa bao giờ thắng Pháp ở các giải lớn nhưng trong một kỳ Euro có quá nhiều cuộc lật đổ, lịch sử có thể sẽ được viết lại.

Hiển nhiên là Pháp được đánh giá cao hơn nhờ vào đội hình đồng đều và có trong tay một hàng công mạnh. Mặc dù vậy, nếu may mắn đứng về Bồ Đào Nha từ đầu giải đến nay, chẳng lẽ họ sẽ không tiếp tục tạo nên những điều kì diệu khác.

Và đừng quên là Seleccao không phải không có cơ hội nếu họ dựa vào những điều sau:

1. Mạo hiểm với Pepe

Trung vệ của Real Madrid đã chơi tốt trong cả giải và trở nên quan trọng hơn với Bồ Đào Nha khi bước vào vòng knock-out. Anh đã không có mặt ở trận gặp Wales do bị chấn thương nhưng nếu có bộ đôi Pepe - Jose Fonte, hàng thủ của Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn hơn.

2. Không để Giroud quay lại

Tiền đạo đang khoác áo Arsenal rất quan trọng trong hệ thống thi đấu của Pháp vì Didier Deschamps muốn tạo một điểm nhấn trên hàng công. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Giroud có thể bị giới hạn nếu Bồ Đào Nha giữ anh quay lưng với khung thành. Nên nói thêm là trước Đức, Giroud liên tục bị lấn lướt và có nhiều đường chuyền sai hay để mất bóng.

3. Không cho Payet di chuyển vào trong

Như Iceland đã cho thấy sai lầm khi không bắt chặt Dimitri Payet và để tiền vệ này di chuyển tự do ở bên cánh rồi dạt vào trong. Sở dĩ như vậy vì dù đá cánh trái, Payet có cái chân phải rất nguy hiểm và có thể sút xa tốt.

4. Không cho Griezmann có bóng

Antoine Griezmann đã cho người Đức thấy anh có khả năng hoạt động tốt như thế nào trong không gian hẹp và vì lí do này, William Carvalho sẽ phải chú ý đến cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid. Dĩ nhiên, Pháp không chỉ có Griezmann nhưng tiền vệ này đã ghi được tới 6 bàn thắng cho tới trước trận chung kết.

5. Tấn công Evra

Patrice Evra có lẽ là điểm yếu lớn nhất trong hàng thủ của Pháp bởi khi Dimitri Payet luôn có xu hướng di chuyển vào trong, cánh trái ở Les Bleus sẽ yếu đi. Dù sao thì cầu thủ 35 tuổi này cũng không còn giữ được phong độ như hồi trẻ để lên xuống liên tục bên trái.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.