Bộ Công Thương cam kết xử lý vụ 'xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng'

TP - Liên quan đến kết quả kiểm tra vụ “xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng tận chân cầu thang máy bay”, tại cuộc họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 31/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, bộ đang tiến hành rà soát, khi có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm thì sẽ xử lý theo đúng quy định, không để tái diễn sự việc tương tự.


Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc “dùng xe công đón người nhà Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh tận chân cầu thang máy bay, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Vậy Bộ Công Thương đã kiểm tra và xử lý việc này như thế nào”? Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đây là vụ việc được báo chí và dư luận xã hội đề cập nhiều trong thời gian qua. “Đây là sự việc hết sức đáng tiếc đối với cá nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và với Bộ Công Thương. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có thư xin lỗi toàn thể nhân dân và các cơ quan liên quan”, ông Hải nói.

Bộ Công Thương cam kết xử lý vụ 'xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng' ảnh 1  Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Ông Hải cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Văn phòng Bộ Công Thương tiến hành kiểm điểm, rà soát thông tin và có báo cáo lãnh đạo bộ cũng như Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Hiện Bộ Công Thương đang rà soát các vi phạm. “Sau khi có báo cáo kiểm điểm cũng như trách nhiệm của tập thể cá nhân sẽ có xử lý theo quy định”, ông Hải nói và nhấn mạnh tinh thần, không để xảy ra các sự việc tương tự như vừa qua và sẽ thực hiện nghiêm việc đưa đón theo quy định.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh “đã rất tự giác”, thấy chưa thực hiện tốt vấn đề liên quan đến trách nhiệm nêu gương đã có thư xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan.

“Đây là bài học cần rút kinh nghiệm chung, để không tái diễn việc sử dụng xe công vào việc riêng. Về việc này, Thủ tướng cũng rất nghiêm khắc chứ không ưu ái cho người này, người khác”, ông Dũng nói. Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chính sự theo dõi, giám sát của người dân và báo chí như vậy là rất tốt. “Nếu cứ nói một đằng mà lại làm một nẻo thì cũng không ổn”, ông Dũng cho hay.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).