Bộ Công an vào cuộc vụ 2 nữ du khách nước ngoài chết cháy ở Phú Quốc

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Liên quan đến vụ cháy homestay khiến 7 người thương vong ở Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chiều 30/12, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy homestay khiến 2 người chết và 5 người bị thương ở Phú Quốc.

Cũng theo nguồn tin này, hai nạn nhân là người nước ngoài đều có người thân đi cùng và đã làm việc với các cơ quan chức năng huyện Phú Quốc để thông báo đến gia đình các nạn nhân cũng như hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết để gia đình nạn nhân nhận lại thi thể.

Như đã thông tin, khoảng 2 giờ 30 ngày 28/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một homestay ở số 6, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 8, thị trấn Dương Đông. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, làm 2 người chết.

Căn nhà trên được làm bằng gỗ và chứa nhiều được liệu dễ cháy. Theo những người hàng xóm, lúc xảy ra vụ cháy, trong homestay này có 7 người. Trong đó, 5 người đã thoát ra được nên bị thương, còn 2 người bị kẹt nên tử vong.

Đến chiều cùng ngày, danh tính các nạn nhân thương vong đã được hé lộ, 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: nữ du khách Gubai Dullina Laisan (26 tuổi; quốc tịch Nga) và một nữ du khách quốc tịch Nam Phi. Các nạn nhân bị thương gồm: Hoàng Thị Duyên (32 tuổi; quê Thái Bình), Cao Thị Tường Vi (40 tuổi; quê Vĩnh Long), Bùi Yến Nhi (30 tuổi; quê Tiền Giang), Jens Peter Hofmann (43 tuổi; quốc tịch Đức) và một nam du khách nước ngoài khác chưa rõ lai lịch.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG