Bộ Công an chỉ đạo làm rõ vụ MC giả danh công an

MC Lê Thoại Kỳ (trái) và Phan Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan Công an xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên
MC Lê Thoại Kỳ (trái) và Phan Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan Công an xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên
Phó Chánh VP Công an Phú Yên cho biết lãnh đạo Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu đạo điều tra vụ MC truyền hình giả danh công an chặn bắt xe để chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng làm mất uy tín ngành này.

> MC nhập vai công an sẽ kiện báo đưa tin sai
> Vụ MC giả danh công an: ‘Nhập vai’ quá đà?
> Tạm giữ MC truyền hình nhập vai công an

MC Lê Thoại Kỳ (trái) và Phan Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan Công an xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên
MC Lê Thoại Kỳ (trái) và Phan Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan Công an xã An Hòa, huyện Tuy An - Phú Yên.

Hiện Công an huyện Tuy An - Phú Yên đang thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thượng tá Lương Tấn Dĩnh - Công an huyện Tuy An đã có thông báo về vụ việc gửi đến các xã ven biển của huyện để người dân nếu phát hiện Lê Thoại Kỳ (MC của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, đang bị tạm đình chỉ công việc) và Phan Nguyễn Hoài Nam (học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Gia Tự - TP Tuy Hòa) giả danh công an chặn xe thu tiền sẽ tố giác, nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra.

Như đã phản ánh, khoảng 20h45 phút đêm 29-4, trong lúc tuần tra, Công an xã An Hòa, huyện Tuy An phát hiện Lê Thoại Kỳ và Phan Nguyễn Hoài Nam mặc cảnh phục, mang quân hàm giả danh công an để chặn bắt xe trên đường cơ động ven biển.

Kỳ khai nhận đã giả công an, chặn bắt xe trong 3 đêm, mục đích là để tác nghiệp báo chí.

Theo Hồng Ánh
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.