Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Cao Sơn)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Cao Sơn)
TPO - Ngày 11/9, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Thường trực Tỉnh ủy vừa có cuộc làm việc với Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào chiều 10/9 trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo tiến độ đề ra.  

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Trung ương và sự đồng thuận trong nhân dân, địa phương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trên các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân 9,35%/năm. Quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt cả về số thu và tốc độ tăng, với mức tăng bình quân hàng năm 11,2%, dự kiến năm 2020, tổng thu ngân sách là 62.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015.

Về xuất khẩu tăng bình quân 9,31%/năm, nhiều năm liền Bình Dương xuất siêu trung bình khoảng 6 tỷ đô la Mỹ/năm và là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ xuất siêu lớn nhất cả nước. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng tăng cường liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam báo cáo tại buổi làm việc với Bộ Chính trị (Ảnh: Cao Sơn)

Tính đến hết tháng 6/2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP. Tổng số doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh đạt 45.500 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký khoảng 400 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần số lượng doanh nghiệp  và gấp 2,9 lần về vốn so với năm 2015). Tổng số dự án đầu tư nước ngoài đạt 3.865 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,9 tỷ đô la Mỹ (tăng gấp 1,5 lần số dự án và gấp 1,6 lần về vốn so với năm 2015). 

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI công phu, kỹ lưỡng, khoa học, trí tuệ; đủ điều kiện để trình đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Công tác nhân sự được chuẩn bị đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua. Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Bình Dương cần tiếp tục thể hiện khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới; phát huy thế mạnh, đón đầu các thời cơ, đối tác, các hiệp định; quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị và công nghiệp; tạo đột phá trong xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; từng bước hình thành khu khoa học công nghệ, thành phố thông minh.

MỚI - NÓNG