Bố bị xúc phạm, con tát hàng xóm tử vong

TPO - Do tranh chấp đất đai, thấy bố bị một người đàn bà xúc phạm, Quang lao đến dùng tay tát vào mặt làm nạn nhân xuống nền cát rồi tử vong sau đó do chất thương sọ não.

Ngày 6/9, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Bá Quang (SN 1979, trú tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên) về tội “Cố ý gây thương tích.

Bố bị xúc phạm, con tát hàng xóm tử vong ảnh 1 Bị cáo Hoàng Bá Quang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h 30’, ngày 21/3/2018, tại tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai giữa ông Hoàng Bá Tỷ và ông Đặng Văn Vượng.

Bà Đặng Thị Hiên (SN 1950) con gái ông Vượng dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm ông Tỷ. Sự việc được nhiều người dân chứng kiến can ngăn. Thấy bố bị xúc phạm, Quang lao đến dùng tay trái túm cổ áo, tay phải tát vào mặt bà Hiên làm nạn nhân ngã ngữa đập đầu xuống nền đất cát. Hậu quả sau đó khiến bà Hiên bị chấn thương sọ não và tử vong 14/4/2018.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Bá Quang 5 năm tù về tội danh trên. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 250 triệu đồng (hiện đã bồi thường được 160 triệu đồng).

MỚI - NÓNG