Bị nghi quan hệ bất chính, người đàn ông chém hàng xóm tử vong

Bị người hàng xóm đấm vào mặt vì cho rằng quan hệ bất chính với vợ người này, Quốc tức giận cầm dao chém nhiều nhát khiến người hàng xóm tử vong.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố đối với Nguyễn Cứu Quốc (63 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) về hành vi giết người.

Trước đó vào ngày 5/4, ông N.D.N (66 tuổi, hàng xóm của ông Quốc) sang nhà ông Quốc chơi thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ông N. cho rằng ông Quốc có quan hệ bất chính với vợ mình nên dùng tay đấm 1 cái vào vùng mắt trái ông Quốc. Tức giận, ông Quốc liền cầm 1 con dao rựa chém nhiều nhát vào người ông N. khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi gây ra án mạng, ông Quốc đã tới cơ quan Công an đầu thú, khai nhận sự việc.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.