Bình Thuận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 1/2022

0:00 / 0:00
0:00
Bình Thuận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 1/2022
TPO - Bình Thuận đặt mục tiêu, đến ngày 31/12 cơ bản hoàn thành tiêm đủ liều (2 mũi) cho người từ 18 tuổi trở lên và đến ngày 25/1/2022, hoàn thành tiêm đủ liều cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Ngày 18/12, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 17/12, tỷ lệ người được tiêm vắc xin mũi 2 ở Bình Thuận 78,4% người từ 18 tuổi trở lên (707.463 người). Tỷ lệ này còn thấp và chưa đạt mục tiêu Bình Thuận đề ra trước đó, là hoàn thành tiêm đủ liều vào ngày 15/12.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải xem công tác tiêm vắc xin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Các địa phương khẩn trương tổng rà soát, lập danh sách tất cả người chưa tiêm mũi 1, mũi 2; “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động từng người để quyết tâm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức tiêm vét tại nhà cho người cao tuổi, người có bệnh nền, người di chuyển khó khăn.

Bình Thuận đặt mục tiêu, đến ngày 31/12 cơ bản hoàn thành tiêm đủ liều (2 mũi) cho người từ 18 tuổi trở lên và đến ngày 25/1/2022, hoàn thành tiêm đủ liều cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Để đạt mục tiêu này, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tham gia đầy đủ, xem việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Y tế tổ chức phân bổ vắc xin, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện, không để bất cứ địa phương nào thiếu vắc xin tiêm cho người dân; bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế để kịp thời triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Theo thông báo về cấp độ dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, đến sáng 18/12, thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý có dịch chuyển từ cấp độ 2 sang cấp độ 1 (vùng xanh). 3 huyện, thành phố gồm Phan Thiết, Bắc Bình, Tánh Linh có dịch từ cấp độ 3 sang cấp độ 2 (vùng vàng); 3 huyện cùng cấp độ 2 là Đức Linh, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân. 2 huyện (Hàm Thuận Nam, Tuy Phong) có dịch ở cấp độ 3. Đáng chú ý, Bình Thuận không còn huyện, thị, thành phố ghi nhận dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ).

Tính từ 27/4 đến 18h ngày 17/12/2021, tỉnh Bình Thuận đã có 22.788 ca mắc COVID-19. Trong đó 5.537 ca đang điều trị, 17.046 ca đã xuất viện, 220 ca tử vong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.