Bình Dương: Năm 2020, tất cả người nhiễm HIV tham gia BHYT

TP - Bình Dương đang hướng tới mục tiêu 100% người nhiễm HIV tiếp cận điều trị ARV có thẻ BHYT vào năm 2020.

Hiện toàn tỉnh phát hiện trên 6.500 người nhiễm HIV, trong đó trên 95% số người nhiễm đang điều trị tại tỉnh đã tham gia BHYT. Dù vậy, việc thực hiện BHYT cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định như: Một số người nhiễm HIV/AIDS không đủ điều kiện tham gia BHYT, một số dịch vụ trong khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS không có sẵn tại địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh vẫn còn gần 5% số người nhiễm HIV/AIDS gặp khó khăn, nên phía Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đang phải tìm giải pháp bảo đảm 100% người nhiễm tại tỉnh tham gia BHYT vào năm 2020.

Đặc biệt, khi BHYT chi trả tiền thuốc khác virus ARV, nên người nhiễm HIV tham gia BHYT có ý nghĩa rất quan trọng, giảm gánh nặng tài chính cho chính bản thân cũng như gia đình họ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.