Bình Định: Dân chặn xe lãnh đạo tham dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời

Dân chặn xe lãnh đạo không cho dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời.
Dân chặn xe lãnh đạo không cho dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời.
TPO - Hàng chục người dân dàn hàng ngang, dùng phương tiện chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), vì cho rằng chủ đầu tư đã không thực hiện lời hứa.

Chiều 21/1, ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết, sau buổi làm việc người dân đã thống nhất.

Trước đó, từ 7h sáng ngày 21/1, hàng chục người dân ở thôn Vạn Phước Tây (xã Mỹ Hiệp) dàn hàng ngang, dùng phương tiện chặn tất cả các xe đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (ở xã Mỹ Hiệp) do Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt làm chủ đầu tư.

Sự việc kéo dài hàng giờ đồng hồ, các xe ôtô đến dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp không thể di chuyển, gây ùn tắc giao thông.

Bình Định: Dân chặn xe lãnh đạo tham dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời ảnh 1 Lãnh đạo huyện Phù Mỹ yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện đúng với cam kết đã hứa với người dân.

Theo phản ánh của người dân, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp cam kết sẽ thắp sáng từ nguồn điện dự án tại nhà văn hóa thôn, sửa chữa thảm nhựa lên tuyến đường bê tông, trước khi khánh thành dự án.

Ngoài ra, nhiều người dân bị ảnh hưởng dự án đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù đầy đủ, khiến họ vô cùng bức xúc vì cho rằng doanh nghiệp thất hứa.

“Trước khi về làm, công ty có hứa một số vấn đề làm cho người dân như thảm nhựa, làm đường nhưng công ty chưa làm, cho nên người dân chặn lại yêu cầu phải làm. Bây giờ cơ bản mọi việc đã được giải quyết xong, những lời hứa của công ty đối với người dân huyện và xã đứng ra cam kết và công ty cũng hứa chắc chắn hết rồi. Chiều nay cũng làm việc nữa người dân cũng thống nhất hết rồi”, ông Liêm cho hay.

Ông Lê Văn Lịch – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cũng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện đúng với cam kết đã hứa với người dân; khẩn trương sửa chữa tuyến đường bê tông tại thôn Vạn Phước Tây để người dân đi lại an toàn trước Tết.

MỚI - NÓNG