Bình Định: Cháu bé tử vong khi trượt chân xuống hố nước của công trình đang thi công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 22/5, ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch UBND xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 21/5, ba bé trai cùng trú tại đội 4 (thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng) rủ nhau ra hố nước của một công trình đang thi công tại địa phương chơi, một em không may trượt chân xuống hố đuối nước. Nạn nhân là em N.N.L. (7 tuổi).

Phát hiện sự việc, hai em còn lại hô hoán người dân địa phương đến ứng cứu nhưng em L. đã tử vong.

Chủ tịch UBND xã Phước Thắng Nguyễn Văn Công cho biết, hố nước sâu bé trai L. trượt chân đuối nước thuộc công trình thi công của dự án đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Hố được đào để thoát nước, bóc phong hóa.

Trước khi xảy ra vụ việc, tại hố công trình này không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm nào.

Theo ông Công, trong tối qua, Ban Quản lý dự án của tỉnh, nhà thầu cùng chính quyền địa phương cũng đã đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình. Vụ việc cũng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG