Biệt thự triệu đô làm... quán trà đá

Biệt thự triệu đô làm... quán trà đá
Những biệt thự có giá trị hàng triệu đô tại các khu Văn Phú, Mỹ Đình, Quang Minh... tại Hà Nội là niềm mơ ước của tất cả mọi người, tuy nhiên, thực tế nhiều khu biệt thự tiền tỷ này hiện đang làm chỗ phơi đồ, gom rác, và ... quán nước trà đá.

Biệt thự triệu đô làm... quán trà đá

Những biệt thự có giá trị hàng triệu đô tại các khu Văn Phú, Mỹ Đình, Quang Minh... tại Hà Nội là niềm mơ ước của tất cả mọi người, tuy nhiên, thực tế nhiều khu biệt thự tiền tỷ này hiện đang làm chỗ phơi đồ, gom rác, và ... quán nước trà đá.

Những ngôi biệt thự đồ sộ bị bỏ hoang
Những ngôi biệt thự đồ sộ bị bỏ hoang .

Tại nhiều khu đô thị trên địa bàn Hà Nội, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang nhiều năm nay không có người đến ở đã trở thành nơi tụ tập của thanh niên hư hỏng, chơi bời, nơi chứa rác và quán bán trà đá…

Nằm ngay trên Phạm Văn Đồng, gần các trung tâm thương mại lớn, trường học, bệnh viện, công viên Hoà Bình, khu biệt thự Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) được coi là khu đất có vị trí đẹp. Tuy vậy, mấy chục căn biệt thự nơi đây trong nhiều năm nay không có người ở, xung quanh là cỏ dại um tùm, rác thải…

Quan sát các ngôi biệt thự này có thể dễ dàng nhận thấy rêu mốc bám xanh, thậm chí có nơi cây cỏ mọc leo lên tận mái nhà.

Một người dân sống trong khu biệt thự tại đây cho chúng tôi biết biết: “Các chú xem, cả dọc con đường này có đến chục căn nhà, nhưng chỉ có mỗi gia đình tôi. Buổi tối sợ, không dám ra đường. Ban đêm, đám thanh niên vào đây chơi bời rất mất an ninh trật tự”.

Ngồi uống trà đá tại một quá trà nằm ngay dưới ngôi biệt thự khang trang xây thô trong khu, chúng tôi tỏ ý khen anh chủ quá có một vị trí buôn bán khá “đắc địa”.

Anh này cho biết: “Cũng may nhà này nhiều năm rồi không ai ở, nên tôi dọn tạm ra làm quán nước để mưa khỏi phải chạy, nắng không phải che. Nhưng trước khi dọn hàng, hôm nào tôi cũng phải dọn nào là, giấy rác, xú uế...”

Trong vai một người đầu tư bất động sản, chúng tôi được “hét” giá của một căn biệt thự đã hoàn thành xong phần thô là “không bán dưới 10 tỷ đồng”. Phàn nàn về giá cả quá cao, vị chủ nhà này cho biết: “Năm ngoái tôi đã mua với giá 13 tỷ đồng, nay do rất cần tiền bán như vậy đã là lỗ 3 tỷ đồng rồi, không thể hạ thêm được nữa”.

Theo tìm hiểu của PV, những ngôi biệt thự bỏ hoang trong nhiều năm này đều đã có chủ. Khi các ngôi biệt thự này đến tay người mua đã được xây thô. Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh có trên 20.000 m2 đất nhà biệt thự, được xây dựng từ năm 2003, chủ đầu tư là Công ty Kinh doanh Dịch vụ nhà ở Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội).

Theo TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, những biệt thự bỏ hoang này là của những người nhiều tiền. Họ mua nhưng chưa có nhu cầu ở nên cứ để không đó. Hoặc khi những người này mua biệt thự không nhằm mục đích để ở ngay. Có thể họ mua cho con cái họ sau này, có thể mua để tích lũy tài sản, mua để chờ giá nhà lên rồi bán lại giá cao hơn.

Xem một số hình ảnh ghi lại từ khu biệt thự Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh:

Quán trà đá có vị trí
Quán trà đá có vị trí "đắc địa" ngay trước căn biệt thự bỏ hoang .
Cỏ mọc tận nóc nhà
Cỏ mọc tận nóc nhà .
Bên trong các căn biệt thự xây thô hoành tráng là rác, kim tiêm...
Bên trong các căn biệt thự xây thô hoành tráng là rác, kim tiêm...
Nếu hoàn thiện để cho thuê, giá cho thuê của một căn biệt thự là 360 triệu đồng/năm
Nếu hoàn thiện để cho thuê, giá cho thuê của một căn biệt thự là 360 triệu đồng/năm .

Theo Công Thọ
VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.