‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trở lại sau 10 năm vắng bóng, “Biệt đội đánh thuê 4” dẫu được đầu tư đến 100 triệu USD nhưng đang nhận phải làn sóng chê bai nặng nề từ giới phê bình sau các suất chiếu sớm.
‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai ảnh 1

Biệt đội đánh thuê 4 khởi chiếu tại rạp từ ngày 22/9.

Biệt đội đánh thuê là nhóm những gã lính đánh thuê chuyên nghiệp có tài năng kiệt xuất được dẫn đầu bởi Barney Ross do huyền thoại Sylvester Stallone vào vai. Thương hiệu Biệt đội đánh thuê từng có thời làm mưa làm gió những năm đầu 2010 với 3 phần phim ăn khách, thu về hơn 800 triệu USD, trước khi phải nhường chỗ cho làn sóng phim siêu anh hùng.

Phải đợi đến 10 năm, khi cơn sốt siêu anh hùng đã hạ nhiệt, bộ đôi chủ chốt Stallone – Statham mới có dịp tái khởi động thương hiệu Biệt đội đánh thuê với phần 4 (tựa gốc: Expend4bles) sắp sửa ra rạp vào ngày 22/9. Dẫu vậy, liệu tầm nhìn của họ có còn phù hợp với dòng chảy điện ảnh hiện đại?

‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai ảnh 2
Liệu tầm nhìn của hai huyền thoại phim hành động Sylvester Stallone - Jason Statham còn phù hợp với xu hướng hiện đại?

Sau các suất chiếu sớm, Biệt đội đánh thuê 4 đang nhận phải những lời chê nặng nề từ giới phê bình. Các chuyên trang bình phim cũng không tiếc lời nhận định đây chính là phần phim gây thất vọng nhất từ trước đến nay.

Ký giả Eric Eisenberg của trang Cinema Blend đăng dòng tweet thẳng thừng nhận định “Expend4bles chính là minh chứng cho loạt phim lỗi thời mà nay đã chạm đến đáy. Chất lượng dựng phim sơ sài giống được cắt ghép từ những chiếc video cổ xưa từ những năm 1995, trong khi phần nội dung, nhân vật được xây dựng một cách ngây ngô, nhạt nhòa. Tóm lại đây là bộ phim gây thất vọng về mọi mặt”.

Đồng tình với quan điểm trên, ký giả Adriano Caporusso của trang Bite Size Break nhận định: “Việc trở lại nhãn R (dành cho khán giả 18+) với những pha hành động đẫm máu không làm cho Biệt đội đánh thuê 4 hấp dẫn hơn là bao. Kịch bản ngờ nghệch, lỗi thời, khâu hài hước qua loa cùng màn thể hiện nhạt nhòa của Jason Statham đã tạo nên phần phim yếu kém nhất trong cả loạt phim. Một trải nghiệm đáng để quên ngay khi bước ra khỏi rạp”.

Anh còn cho rằng Biệt đội đánh thuê 4 đã hoàn toàn mất chất: “Điểm mạnh của loạt phim Biệt đội đánh thuê là ngôi sao tầm cỡ và khiếu hài hước độc đáo nay đã không còn xuất hiện trong phần 4. Phải chăng Sylvester Stallone đã định hướng sai cho thương hiệu này?”.

‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai ảnh 3

Đông đảo giới phê bình đánh giá Biệt đội đánh thuê 4 là phần tệ nhất của cả loạt phim.

Với một bộ phim giải trí thuần hành động, cháy nổ bị giới phê bình chê bai không thương tiếc là điều bình thường. Điều quan trọng là phản ứng của khán giả, yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu. Nhìn sang Quá nhanh quá nguy hiểm, bất chấp bị giới phê bình và khán giả đại chúng chê là lố bịch, loạt phim này vẫn ăn nên làm ra và đều đặn phá kỷ lục doanh thu năm này qua năm khác.

Phản ứng của khán giả Việt Nam tại suất chiếu sớm vào tối 20/9 là rất tốt. Phim nhận được tràng vỗ tay khi kết thúc. Biệt đội đánh thuê 4 tràn ngập những pha hành động với đủ hình thức: Đấu súng, đọ dao, đua xe, cháy nổ. Kỹ xảo tuy chưa đủ thuyết phục nhưng vẫn lột tả được sự tàn bạo, chất máu me trong từng phân cảnh.

‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai ảnh 4

Biệt đội đánh thuê 4 đáng chú ý có sự góp mặt của Megan Fox.

‘Biệt đội đánh thuê 4’ nhận làn sóng chê bai ảnh 5

Màn tương tác giữa bộ đôi Megan Fox và Jason Statham gây hứng thú cho người xem.

Những gương mặt nổi tiếng như Sylvester Stallone, Jason Statham hay đặc biệt là quả “bom sex” Megan Fox đều có những khoảnh khắc ấn tượng, làm mãn nhãn người xem.

Nhìn chung, Biệt đội báo thù 4 là phim hành động đơn thuần, có mô-típ kịch bản đã lỗi thời, phù hợp cho những ai yêu thích súng ống, cháy nổ và muốn gặp lại những gương mặt huyền thoại của dòng phim hành động như Sylvester Stallone và Jason Statham.

MỚI - NÓNG