Biển thủ tiền hàng, nhóm shipper bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền của khách, Lộc, Khoa, Toàn và Khánh (nhân viên của một công ty giao hàng nhanh ở An Giang) không nộp lại tiền hàng cho công ty, mà biển thủ tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhóm nhân viên giao hàng về hai hành vi “tham ô tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Các bị can khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Khánh (29 tuổi), Bùi Đăng Khoa (29 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi, cùng trú TP. Long Xuyên); Đoàn Phước Toàn (32 tuổi, trú huyện Thoại Sơn).

Biển thủ tiền hàng, nhóm shipper bị bắt ảnh 1

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố nhóm nhân viên giao hàng. Ảnh: Tiến Tầm.

Cơ quan điều tra xác định: Lộc, Khoa, Toàn và Khánh là nhân viên tại các bưu cục của Công ty CP Dịch vụ giao hàng nhanh - Chi nhánh An Giang. Từ tháng 4 - 8/2023, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách, cả nhóm không giao nộp tiền lại cho công ty, mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy, tiền tiêu xài cá nhân.

Trong đó, Toàn chiếm đoạt số tiền trên 16 triệu đồng; Khánh chiếm đoạt số tiền trên 31 triệu đồng; Khoa chiếm đoạt số tiền trên 55 triệu đồng. Riêng Lộc chiếm đoạt số tiền và hàng hoá trị giá hơn 60 triệu đồng, và trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty với số tiền trên 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG