Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên tiếp xúc cử tri Tây Ninh

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Nguyễn Văn Nên, Trần Lưu Quang (phải sang), vừa tiếp xúc cử tri tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tân Châu
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Nguyễn Văn Nên, Trần Lưu Quang (phải sang), vừa tiếp xúc cử tri tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tân Châu
TPO - Trong các ngày 4-7/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.

Tại các cuộc tiếp xúc, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh thông báo tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, lần lượt các ứng cử viên trình bày với cử tri về chương trình hành động vận động của mình.

Cử tri tỉnh Tây Ninh đã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời phản ánh mong muốn của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường; sử dụng thực phẩm bẩn; việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, giảm tỉ trọng nông nghiệp trong toàn tỉnh; xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm cho lao động, nhất là thanh niên nông thôn… 

Tại điểm tiếp xúc huyện Trảng Bàng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh) - thay mặt các ứng cử viên phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu, được cử tri đồng tình và đánh giá cao.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - anh Huỳnh Thanh Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh -  nêu chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh tới việc làm, đời sống, học tập của thanh niên nông thôn… và cử tri đã thống nhất cao. 

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV này, tỉnh Tây Ninh được bầu 6 Đại biểu Quốc hội từ 10 người ứng cử. Đó là các ứng cử viên: Nguyễn Văn Nên, Huỳnh Thanh Phương; Nguyễn Thị Thúy Ba, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi; Hoàng Đình Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trịnh Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh; Lê Thị Thu Thảo, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; Trang Thị Kim Liễu, Giám đốc Thư viện tỉnh Tây Ninh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Trần Thị Kim Sen, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hòa Thành và Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

MỚI - NÓNG