Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo dừng hẳn dự án ‘chùa Ba Vàng'

Phối cảnh Dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam
Phối cảnh Dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định, việc xây dựng Khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh của Công ty TNHH Ba Vàng đã dừng hẳn và đơn vị đã rút khỏi địa phương. 

Riêng thông tin UBND tỉnh tiếp tục xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh sau khi Công ty Ba Vàng rút đi, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho dừng luôn, không có đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh tại đây

Chiều 1/4, tại buổi họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thông tin liên quan đến dự án thiền Trúc lâm Quảng Nam do Ctông ty TNHH Ba Vàng làm chủ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo dừng hẳn dự án ‘chùa Ba Vàng' ảnh 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn thông tin về dự án thiền Trúc Lâm Quảng Nam của Ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam tại buổi họp báo

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, ngày 17/3/2016 Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Ba Vàng Quảng Nam) đặt vấn đề xin nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại hồ Phú Ninh

Ngày 4/4/2016 UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản thống nhất về chủ trương cho Công ty Ba Vàng Quảng Nam khảo sát nghiên cứu đầu tư xây dựng khu thiền viện tại khu vực hồ Phú Ninh quy mô diện tích 19,5 ha, đất rừng phòng hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo dừng hẳn dự án ‘chùa Ba Vàng' ảnh 2 Lê động thổ dự án thiền Trúc Lâm Quảng Nam ngay tại khu rừng phòng hộ Phú Ninh

“Đây là sản phẩm quy hoạch chung năm 2017 quy hoạch hồ Phú Ninh là khu du lịch sinh thái trong đó có yếu tố tâm linh để tạo ra sản phẩm du lịch mới. Thu hút của tỉnh Quảng Nam là rất công khai, minh bạch về chủ trương. Phía tỉnh tạo điều kiện tối đa tuy nhiên doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của tỉnh thì họ tự rút lui” - ông Toàn thông tin.

Từ khi DN này tiến hành đặt vấn đề xin nghiên cứu khảo sát thực hiện dự án cho tới khi chấm dứt hoạt động doanh nghiệp có 21 loại văn bản có liên quan.

Dự án dù đã tiến hành động thổ tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi mục đích rừng; chưa thực hiện việc trồng rừng thay thế; chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; hạ tầng phục vụ dự án; khó khăn về vốn... nên không triển khai được dự án. Tỉnh Quảng Nam đã chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp từ ngày 9/4/2018.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo dừng hẳn dự án ‘chùa Ba Vàng' ảnh 3 Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam "tại lễ động thổ có trao biển tượng trưng ủng hộ nhưng chuyện tiền bạc hôm đó cũng không rõ, cái này là trách nhiệm của chủ đầu tư" 

Liên quan đến nội dung số tiền hàng tỷ đồng của các nhà hảo tâm ủng hộ xây chùa trao tại lễ động thổ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay có trao biển tượng trưng. “Còn tiền bạc trao hôm đó có trao biển tượng trưng, còn tiền bạc cũng không rõ nữa vì đó là trách nhiệm của chủ dự án” – ông Toàn nói.

Trong khi đó, theo báo cáo số 117 báo cáo Tỉnh ủy Quảng Nam do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh ký, có nội dung: Với lợi thế vị trí địa lý, cảnh quan và hệ sinh thái, hồ Phú Ninh đã được công nhận là di tích danh thắng Quốc gia. Tỉnh và địa phương đã xây dựng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Phú ninh.

Việc xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư xây dựng, phát triển du lịch; trong đó, việc đầu tư xây dựng công trình văn hóa tâm linh sẽ góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, một mặt làm phong phú đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân trong khu vực.

“UBND Tỉnh tích cực xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển văn hóa du lịch tại khu vực này... UBND tỉnh có kế hoạch mời Hòa thượng Thích Nhật Quang - Trưởng ban Ban quản trị, cùng các tăng sư trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến Quảng Nam để trao đổi, gợi ý đầu tư xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm tại khu vực hồ Phú Ninh, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh” - báo cáo nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Phan Việt Cường nhấn mạnh, việc xây dựng Khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh của Công ty TNHH Ba Vàng đã dừng hẳn và đơn vị đã rút khỏi địa phương. Riêng thông tin mà UBND tỉnh tiếp tục xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh sau khi Công ty Ba Vàng rút đi, trong đó có ý định kêu gọi Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vào nghiên cứu, việc này Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo cho dừng luôn, không có đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh tại đây.

MỚI - NÓNG