Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

Ông Nguyễn Nhân Chiến (đi đầu) không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa mới
Ông Nguyễn Nhân Chiến (đi đầu) không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa mới
TPO - Tại cuộc họp báo chiều tối ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều nay, 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu phiên trù bị.

Tại buổi làm việc này, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế bầu cử; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày mai, 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX sẽ chính thức khai mạc. Tại buổi làm việc ngày mai, đại hội tập trung trọng tâm vào vấn đề nhân sự. Theo đó, đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX.

Tại buổi họp báo chiều tối ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa mới. Hiện chưa có thông tin về vị trí công tác mới của ông Chiến.

 Cũng theo ông Hùng, nhân sự giới thiệu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX có độ tuổi trung bình là 48,4 tuổi, trẻ hơn 1,4 tuổi so với khóa trước. Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 49 người.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần này có tổng số 315 đại biểu tham dự, trong đó có 49 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh là đại biểu đương nhiên (chiếm 15,56%); 266 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (chiếm 84,44%).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung thực hiện các nội dung sau: Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.