Bị tấn công, nông dân cắn chết rắn hổ mang

Bị tấn công, nông dân cắn chết rắn hổ mang
TPO - Một người nông dân tại Nepal đã cắn con rắn hổ mang cho tới chết sau khi ông bị nó tấn công.
Rắn hổ mang. Ảnh minh họa
Rắn hổ mang. Ảnh minh họa.

Theo Telegraph, ông Mohamed Salmo Miya (52 tuổi), sống tại ngôi làng Bardanga (huyện Uma Prasad Chatrubedi), cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía đông nam. Ông đã cắn chết con rắn hổ mang tấn công mình (khi đang làm việc trên cánh đồng).

Giám đốc cảnh sát huyện Uma Prasad Chatrubedi cũng xác nhận việc này, khi cho biết: “Người nông dân ở làng Bardanga đã cắn chết con rắn hổ mang màu trắng, vì ông ta quá tức giận sau khi bị nó tấn công”.

Ông Mohamed Salmo Miya noiws, có thể giết chết con rắn hổ mang đó bằng gậy hoặc dao, nhưng vì quá tức giận nên ông quyết trả thù bằng cách tự mình tìm bằng được nó và dùng răng cắn.

Ông Mohamed Salmo Miya đang được điều trị tại một cơ sở y tế địa phương.

Tại Nepal, rắn hổ mang xuất hiện khá nhiều và tấn công nhiều người nông dân. Số người tử vong do rắn cắn lêm tới 1.000 người mỗi năm.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.