Bị sỏi mật nên mổ hay uống thuốc

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi 40 tuổi, kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện có sỏi mật và hay bị khó thở. Có cần nhập viện để phẫu thuật không hay chỉ uống thuốc là hết (Tân).

Trả lời:

Chào bạn,

Sỏi mật không gây khó thở. Bạn cần đi khám thêm ở chuyên khoa Hô hấp (khó thở) và Ngoại Tiêu hóa - Gan mật (sỏi mật). Tùy vị trí sỏi ở túi mật hay đường mật chính, có gây đau hay triệu chứng gì không, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật hay theo dõi.

Theo bạn cho biết, tôi nghĩ nhiều khả năng bạn bị sỏi túi mật, được phát hiện tình cờ khi siêu âm. Sỏi túi mật không gây đau thì chỉ cần theo dõi. Nếu gây đau nên cắt bỏ túi mật để lấy hết sỏi và tránh tái phát. Đối với sỏi đường mật chính, tùy vị trí và kích thước sỏi để chọn cách lấy ra phù hợp, chẳng hạn như qua ngả nội soi dạ dày hay phẫu thuật lấy sỏi. Lưu ý là uống thuốc không thể trị hết sỏi mật được.

Thân ái.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Danh Tấn
Khoa Tiêu hóa - Gan mật
Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.