Bí quyết làm đẹp từ hoa hồng

Bí quyết làm đẹp từ hoa hồng
Bí quyết làm đẹp từ hoa hồng
Hoa hồng được coi là bông hoa đẹp và ý nghĩa nhất trong các loài hoa. Hoa hồng cũng được sử dụng trong việc làm đẹp.

Chống thâm da nhờ tinh dầu hoa hồng

Tinh dầu nguyên chất hoa hồng có tác dụng chống thâm da do sẹo để lại và làm ẩm da, dưỡng và bảo vệ da. Tinh dầu hoa hồng thường được sử dụng để pha chế vào các loại kem dưỡng da mặt và toàn thân.

Để giữ cho da mịn màng, có độ ẩm bạn có thể pha chế tinh dầu hoa hồng cùng những loại tinh dầu nguyên chất sau: hoa cam, oải hương.

Làm nước hoa từ tinh dầu hoa hồng

Từ xưa đến nay, trong quy trình làm nước hoa không thể thiếu tinh dầu hoa hồng. Với hương thơm nồng nàn quyến rũ, bạn sẽ tự tin hơn trong mọi hoạt động thường ngày.

Tẩy tế bào chết bằng cánh hoa hồng

Làm nát cánh hoa hồng cùng vài giọt mật ong, nước ép chanh. Thoa hỗn hợp này lên mặt, để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước. Loại mặt nạ đặc biệt này có tác dụng lấy đi chất bẩn, loại bỏ tế bào chết, giúp da sáng bóng.

Dưỡng ẩm cho da với cánh hoa hồng

Trộn 1/2 muỗng cà phê dầu hạnh nhân với cánh hoa hồng nghiền nát và đắp lên mặt khoảng 15 phút mỗi ngày. Loại mặt nạ này có tác dụng dưỡng ẩm cho da rất tốt.

Mặt nạ dưỡng da từ hoa hồng

Cánh hoa hồng sấy khô, nghiền thành bột mịn. Sau đó, làm mặt nạ dưỡng da với công thức sau: 1/2 muỗng cà phê bột cánh hoa hồng, 1/2 muỗng sữa tươi, 1/4 bột mỳ. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, để hỗn hợp khô tự nhiên, dùng tay nhẹ nhàng bóc lớp bột đó đi. Thực hiện cách này đều đặn 3-4 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả dưỡng da không kém gì đến các tiệm spa sang trọng.

Làm sạch và căng da mặt nhờ xông hơi nước hoa hồng

Thả thật nhiều cánh hoa hồng vào chậu nước sôi, đưa mặt xuống gần chậu để xông mặt. Chỉ cần từ 10 đến 15 phút xông mặt mỗi ngày với cánh hoa hồng trong nước sôi bạn sẽ thấy làn da căng mịn, sạch bụi bẩn.

Theo Phương Vũ

Theo Gia đình Online
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.