Bị nhiễm trùng huyết nguy kịch từ vết kiến cắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phụ nữ 57 tuổi ở tỉnh Hậu Giang, nhập viện trong tình trạng sốt cao, huyết áp thấp, sưng đau bàn tay, qua thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nguy kịch do kiến lửa cắn.

Bà M.T.L. (57 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) cho biết, trước đó bà ra vườn hái chôm chôm, vô tình tay trái cầm vào ổ kiến lửa và bị kiến cắn. Sau đó 1 ngày, bàn tay trái của bà L. sưng đau, sốt, dù đã dùng thuốc tự mua nhưng không giảm, còn sốt cao nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khám và nhập viện điều trị.

Bị nhiễm trùng huyết nguy kịch từ vết kiến cắn ảnh 1

Kiển lửa cắn trên bàn tay bệnh nhân.

Khi nhập viện, bà L. trong tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, sưng đau bàn tay trái. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà L. sốc nhiễm trùng máu từ vết kiến cắn.

Sau khi được cấp cứu tạm ổn định, người bệnh đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) để điều trị tích cực. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Dùng - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, các loại côn trùng có nọc độc như ong, kiến... khi người bị đốt có thể gây phản ứng độc cục bộ, gây dị ứng ở những người nhạy cảm. Trường hợp phản vệ có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi bị đốt. Trường hợp nặng có thể sốc phản vệ, nguy cơ co thắt phế quản gây suy hô hấp, phù phổi cấp, giãn toàn bộ hệ thống mao mạch gây trụy mạch dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG