Bị Mỹ o ép, Iran nhún nhường bằng tuyên bố bất ngờ

Bị Mỹ o ép, Iran nhún nhường bằng tuyên bố bất ngờ
TPO - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết nước này sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân mới, song trước tiên Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận đối với thỏa thuận toàn diện vấn đề hạt nhân Iran 2015.

Theo kênh truyền hình tin tức Iran ngày 5/11, Ngoại trưởng Zarif nói với tờ USA Today rằng, ngoại giao của Iran rất linh hoạt nếu như có thể tiến hành đối thoại hiệu quả, nếu Mỹ thay đổi cách tiếp cận đối với thỏa thuận hiện tại, Iran sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân mới.

“Bắt đầu cuộc đàm phán không phải chỉ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, mà phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau” – Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/11 đã ra thông báo áp đặt lệnh trừng phạt thứ 2 kể từ sau khi nước này tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 lên hơn 700 cá nhân, tổ chức, máy bay và tàu thuyền của Iran tham gia trong các lĩnh vực tài chính, vận chuyển, hàng không và năng lượng.

Tháng 7/2015 Iran và 6 nước (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) đã đạt được Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA, hay còn gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran).

Tuy nhiên quan hệ Mỹ-Iran trở nên gay gắt từ tháng 5/2018 sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.