Bí mật bên trong kho hàng ‘Thịt heo, bò xuất nhập khẩu tại Huế’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh TT-Huế phát hiện kho chứa hơn 1 tấn thực phẩm các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, chủ cơ sở kinh doanh cho biết, số hàng hóa này được nhập về từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hồ sơ hợp pháp kèm theo.

Ngày 21/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phát hiện một kho hàng có tên “Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế” chứa hơn 1 tấn thực phẩm các loại nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Bí mật bên trong kho hàng ‘Thịt heo, bò xuất nhập khẩu tại Huế’ ảnh 1
Số hàng này được chủ cơ sở kinh doanh khai nhận có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ, nhưng không kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp. (Ảnh: CACC)

Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế tổ chức kiểm tra, khám xét kho hàng thực phẩm “Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế” (địa chỉ thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) do bà Hồ Thị Nhiên (SN 1993, trú xã Lộc An) làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện tại kho hàng có lưu chứa hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, thịt ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh thực phẩm...

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm; hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Bà Hồ Thị Nhiên khai nhận, số hàng hóa nêu trên được nhập về có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ, nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Số thực phẩm được bà Nhiên bán lẻ cho các khách hàng là các quán ăn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ nấu đám cưới.

MỚI - NÓNG