Bị khởi tố vì lấy 32 triệu đồng của người bị tai nạn

Đến cứu người trong xe đầu kéo bị lật dưới mương, Hậu và Xong đã lén lấy hơn 32 triệu đồng chia nhau.

Chiều 5/11, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Trần Thanh Hậu (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xong (40 tuổi, cùng trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) để điều tra làm rõ hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/9, ông Nguyễn Hồng Quảng và con trai Nguyễn Trọng Nghĩa (ở Đồng Nai) lái xe đầu kéo trên quốc lộ 1, đến thị xã Sông Cầu thì xe bị lật xuống mương nước ven đường. Cả hai cùng bị thương.

Lúc này Trần Thanh Hậu, Nguyễn Ngọc Xong cùng một số người dân địa phương đến cứu giúp. Phát hiện xấp tiền trong cabin xe, Hậu nổi lòng tham nên đã lén lấy hơn 32 triệu đồng đưa cho Xong cất giấu, sau đó chia nhau.

Đang bị kẹt trong xe, nhưng anh Nghĩa đã kịp nhìn thấy hành động không hay này nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Theo Chí Phan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG