Bị kẻ trốn truy nã đuổi chém, CSGT nhảy sông

Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: Thế Phong
Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: Thế Phong
Bất chấp hiệu lệnh cảnh sát, Tài lái ghe chở mía đâm vào phương tiện khác rồi vác rựa rượt chém lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 2/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (29 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, ngày 4/5, trạm Cảnh sát giao thông đường thủy An Lạc Thôn (đóng tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện ghe chở mía do Tài chạy trên sông Cái Côn có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tài không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy về hướng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. CSGT chạy hai canô đuổi theo đến đoạn xã Phú Tân, huyện Châu Thành thì áp sát buộc Tài phải dừng lại.

Bị yêu cầu đưa ghe về trạm để kiểm tra, Tài không chấp hành mà tăng tốc đâm ghe vào vào phương tiện khác rồi cầm rựa rượt chém tổ CSGT buộc họ phải nhảy xuống sông tránh.

Trước sự ngoan cố của Tài, cảnh sát buộc phải nổ súng cảnh cáo. Nam thanh niên sau đó cầm rựa bơi vào bờ bỏ trốn.

Theo hồ sơ, Tài đang bị Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG