Bị đánh hội đồng tới chết vì 'quan hệ' với chị dâu

Bị đánh hội đồng tới chết vì 'quan hệ' với chị dâu
Một thanh niên 25 tuổi đã bị đánh hội đồng tới chết vì có quan hệ bất chính với chị dâu.

> Bạn trai muốn chia tay vì khiến tình cũ mang bầu

> Vác bụng bầu đi bán dâm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thi thể của chàng thanh niên này, bị ném ở gần khu vực Dhorimanna quận Barmer, Ấn Độ tối hôm 17/8.

Nạn nhân được xác định là Rana Ram, bị một nhóm người dùng roi sắt đánh cho tới chết.

Nguồn tin cho hay Rana Ram có quan hệ bất chính với chị dâu.

Cảnh sát đã tới hiện trường sau khi nhận được thông tin về việc một nhóm người dùng roi sắt đánh Rana Ram rồi ném nạn nhân ra đường. Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng do các vết thương quá nặng nên Rana Ram đã tử vong khi đang điều trị.

Bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết, Rana Ram bị các vết thương khắp người và bị gãy chân, tay.

Cảnh sát hiện đã bắt giam 4 người bị tình nghi có liên quan đến vụ việc và đang thẩm vấn.

Theo TOI/ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG