Bị đâm xối xả, nam thanh niên gục chết trong quán cà phê

Phát hiện đối thủ đang trong quán cà phê, hung thủ đã dùng dao lao vào đâm xối xả khiến nạn nhân gục tử vong.

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ An (25 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an vào đêm ngày 9/8 do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi An phát hiện anh Nguyễn Minh Luân (28 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đang ngồi quán cà phê “vườn tràm” (thị trấn Gia Ray) nên mang dao đến “xử”.

Khi tới nơi, An lao vào và dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng mặt, ngực và bụng anh Luân khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Riêng An sau khi đâm đối thủ đã nhờ Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) chở về thị xã Long Khánh để trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra truy bắt nghi can. Trong đêm, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ An và Nhân khi cả hai đang trốn ở thị xã Long Khánh.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.