Bị đâm thấu tim vì 'mất trật tự' khi chơi game

Hồ Công Tuấn Anh (bên trái) và Trương Quốc Anh vừa được di lý từ TP.HCM về TP.Mỹ Tho.
Hồ Công Tuấn Anh (bên trái) và Trương Quốc Anh vừa được di lý từ TP.HCM về TP.Mỹ Tho.
TPO - Bực tức vì Nguyên la hét khi chơi game, Tuấn Anh đã rủ Quốc Anh tới "nói chuyện phải quấy". Sau một hồi cãi vã, hai bên lao vào ẩu đả. Tuấn Anh dùng dao đâm Nguyên một nhát trúng tim.  

Sáng 28/4, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: đơn vị này vừa di lý 2 nghi phạm từ TP.HCM về TP.Mỹ Tho để điều tra vụ giết người diễn ra vào tối ngày 27/4.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 27/4, Lương Thành Nhân (SN 1993, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho) và Võ Văn Nguyên (SN 1994, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) đến điểm Internet Nhật Phúc ở số 8/5 đường Dương Khuy, phường 6, thành phố Mỹ Tho, để chơi game.

Do hưng phấn trong lúc chơi, Nguyên nhiều lần la hét. Điều này khiến Hồ Công Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Phường 6, TP.Mỹ Tho) đang ngồi chơi cạnh bên, bực tức và bỏ ra ngoài.

Khoảng 20h55 cùng ngày, Tuấn Anh đi cùng Trương Quốc Anh (SN 1993, ngụ Phường 6, TP.Mỹ Tho) quay trở lại quán Internet để "nói chuyện" với Nhân và Nguyên.

Hai bên xảy ra cãi vã và sau đó lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Tuấn Anh lấy dao đâm Nguyên một nhát trúng tim. Cú đâm khiến Nguyên ngã quỵ xuống nền nhà.

Sau khi đâm "đối thủ", Tuấn Anh và Quốc Anh bỏ đi. Còn Nguyên được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm thủng tim (thủng tâm thất phải) gây mất máu cấp nên Nguyên đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an thành phố Mỹ Tho nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và triển khai truy bắt hung thủ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Đến 1h30 ngày 28/4, Tuấn Anh và Quốc Anh đã đến Công an phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.